Các địa phương công bố thưởng Tết 2022, nơi nào có mức thưởng cao nhất?

2022-01-09 13:41:48 0 Bình luận

TP.HCM

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn thành phố đạt mức cao nhất gần 1,3 tỷ đồng/người.
Mức thưởng này thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và vượt mức cao nhất của Tết Nguyên đán năm 2021 khi đó là gần 1,1 tỷ đồng/người.

Mức thưởng Tết Nhâm Dần âm lịch Nhâm Dần 2022 trung bình là 8,8 triệu đồng/người, tương đương với năm 2021. 

Đà Nẵng 

Mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cao nhất thuộc về doanh nghiệp dân doanh với mức  1,43 tỉ đồng. Trong khi đó,  mức thưởng cao nhất đối với khối doanh nghiệp FDI là 150 triệu đồng, doanh nghiệp cổ phần có vốn góp Nhà nước là 45 triệu đồng và đối với các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ là 50.000.000 đồng.

Khánh Hoà

Về thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, có 82 doanh nghiệp đã có kế hoạch, một số doanh nghiệp vẫn đang lên kế hoạch thưởng tết Nguyên đán cho người lao động. Tiền thưởng  bình quân 5,6 triệu đồng/người/tháng, cao hơn so với năm 2021 (5,4 triệu đồng). Trong đó, tiền thưởng bình quân cao nhất cho người lao động là 170 triệu đồng/người và tiền thưởng bình quân thấp nhất cho người lao động là 500 nghìn đồng/người.

Nhóm Doanh nghiệp dân doanh dẫn đầu với mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 170 triệu đồng, bình quân là 6,65 triệu đồng, thấp nhất 500 nghìn đồng. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mức thưởng cao nhất là 73 triệu đồng, bình quân 3,2 triệu đồng, thấp nhất là 500 nghìn đồng.

Xếp thứ 3 là nhóm công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước mức thưởng cao nhất là 51 triệu đồng, bình quân là 5,9 triệu đồng, thấp nhất là 500 nghìn đồng. Và cuối cùng mức thưởng Tết nguyên đán thấp thuộc về nhóm công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp Nhà nước với mức thưởng cao nhất là 42 triệu đồng, bình quân là 6,56 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng.  

Hậu Giang

Mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 bình quân 10 triệu đồng/người, cao nhất là 180 triệu đồng/người, thấp nhất là 0,3 triệu đồng/người. Trong khi đó, với loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có 5 doanh nghiệp báo cáo. Mức thưởng Tết Dương lịch 2022 bình quân 3,3 triệu đồng/người, cao nhất 35 triệu đồng/người, thấp nhất là 1 triệu đồng/người.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 bình quân 4,6 triệu đồng/người, cao nhất là 28 triệu đồng/người, thấp nhất là 1,2 triệu đồng/người.

Đối với loại hình công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, không có số liệu báo cáo.

Bắc Giang

Có 279 doanh nghiệp đã có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2022 với mức bình quân chung 5,227 triệu đồng/người; mức thưởng cao nhất là 227,950 triệu đồng/người thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng thấp nhất 100 nghìn đồng/người.

Cần Thơ

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cần Thơ, 46 doanh nghiệp đã có dự kiến thưởng Tết Âm lịch Nhâm Dần, mức thưởng cao nhất là hơn 43 triệu đồng/người, mức thưởng thấp nhất chỉ 200 nghìn đồng/người.

Quảng Ninh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết, đối với Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ,  thưởng Tết Âm lịch cao nhất là 30 nghìn đồng, thấp nhất là một triệu đồng/người.

Đối với doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, thưởng Tết Âm lịch cao nhất là 82,5 triệu đồng, thấp nhất là 3 triệu đồng.

Đối với doanh nghiệp dân doanh,  thưởng Tết Âm lịch, cao nhất là 100 triệu đồng, thấp nhất 200 nghìn đồng.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, thưởng Tết Âm lịch, cao nhất là 235,2 triệu đồng thuộc về một công ty chuyên sản xuất dầu ăn, mức thấp nhất là 200 nghìn đồng thuộc về một công ty may mặc.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...